Đường dẫn truy cập

HSBC trở thành ngân hàng đầu tiên có 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam


Giới hữu trách Việt Nam đã chấp thuận trên nguyên tắc cho Ngân hàng Hồng Kông Thượng hải HSBC thành lập ngân hàng đầu tiên có 100% vốn nước ngoài.

Các hãng thông tấn quốc tế trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng giấy phép đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao cho Chủ tịch của Ngân hàng HSBC, có bản doanh ở Anh, hôm thứ ba.

Theo kế hoạch, HSBC sẽ đặt trụ sở chính tại Sài Gòn, là nơi mà ngân hàng này đã mở văn phòng lần đầu tiên vào năm 1870.

Từ năm 2007, Việt Nam đã cho phép các ngân hàng nước ngoài thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài như một phần trong các cam kết gia nhập WTO.

Với việc thành lập ngân hàng con, các ngân hàng nước ngoài có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng cho thị trường Việt Nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG