Đường dẫn truy cập

Lễ trao giải Grammy lần thứ 50


Lễ trao giải âm nhạc Hoa Kỳ cao quí Grammy lần thứ 50 vừa diễn ra vào ngày 10 tháng 2 vừa qua với ca sĩ Amy Winehouse nhận hầu hết các giải lớn trong năm 2008 với đĩa hát Back to Black. Lẽ ra chương trình nhạc Mỹ chọn lọc tuần này gửi đến quí thính giả phần thứ nhì tiếng hát của Michael Jackson, xin tạm gác vào tuần sau để gửi đến quí vị các bài hát đoạt giải Grammy vừa qua.

Grammy là giải thưởng âm nhạc cao quí nhất của Hoa Kỳ tương tự như Oscar bên ngành điện ảnh, nhưng không chỉ dành riêng cho nghệ sĩ Mỹ, mà cho bất cứ nghệ sĩ nào đạt được sự thành công tại Hoa Kỳ. Cũng vì thế trong quá khứ, nhiều giải Grammy đã trao tặng đến các nghệ sĩ ngoài nước Mỹ nhưng tựu trung cho các quốc gia có nền âm nhạc vững vàng và trải rộng như Canada, Úc, Anh...

Giải Grammy năm nay đã tập trung về ca sĩ người Anh, Amy Winehouse. Mặc dù tiếng tăm lẫy lừng nhưng Amy cũng liên hệ với luật pháp vì tội sử dụng ma túy. Cô từng bị cảnh sát bắt ở Na Uy vì mang cần sa trong người. Sau nhiều biến cố, Amy Whitehouse đã phải nhập viện cai ma túy và vì thế tác phẩm Rehab hay cai nghiện ra đời. Bài hát nói lên cảnh đời thật, những ngày tháng cô trải qua trong viện cai nghiện ma túy, dành cho cô các giải thưởng như giọng ca đương thời hay nhất, bài hát hay nhất trong năm, đĩa thu âm hay nhất và nghệ sĩ mới hay nhất

REHAB

Nhạc phẩm Rehab qua tiếng hát của Amy Winehouse trích từ đĩa hát Back to Black nhận được nhiều giải thưởng Grammy nhất trong năm nay.

Tuy nhiên, giải lớn nhất là đĩa hát hay nhất lại lọt vào tay của nghệ sĩ cổ thụ nhạc Jazz Herbie Hancock, ông là nhạc sĩ dương cầm Jazz và là người tạo sự ảnh hưởng lớn đối với nền nhạc Jazz của Hoa Kỳ và thế giới. Herbie Hancock không chủ trương Jazz cổ điển, mà ông sưu tầm, nghiên cứu và thử phối hợp nhiều sắc thái âm nhạc lẫn lộn. Ông pha trộn giữa âm thanh của nhạc rock, nhạc pop, nhạc soul và funk lấy từ nền tảng của Jazz để hòa âm, phối khí và sáng tác. Cũng nhờ vậy, Herbie Hancock tập trung vào giai điệu khi sáng tác, để tránh gây sự nhàm chán, cũng nhờ thế đa số người nghe nhạc phổ thông rất thích nghe các loại nhạc nhẹ của Herbie Hancock. Đĩa hát mới nhất do ông thực hiện là một thí dụ điển hình, River The Joni Letters đã đoạt giải Grammy đĩa hát hay nhất trong năm

RIVER

Nhạc phẩm Rivers, trích từ đĩa River The Joni Letters của nhạc sĩ dương cầm Jazz Herbie Hancock, đoạt giải Grammy Album of the Year 2008. Cũng trong lễ trao giải Grammy năm nay, ca sĩ Justin Timberlake, từng là người yêu của Britney Spear tiếp tục giữ vững tên tuổi của mình trong làng nhạc đương thời. Bài hát What goes around.. comes around, tạm dịch là làm ác gặp ác, đã bán rất chạy và nhận được sự yêu thích của đa số giới trẻ, qua bài hát này Justine Timberlake nhận được giải Grammy dành cho nam ca sĩ nhạc đương thời hay nhất

WHAT GOES AROUND COMES AROUND

Nhạc phẩm What goes around comes around, làm ác gặp ác qua tiếng hát của Justin Timberlake, đoạt giải giọng ca nam đương thời hay nhất của Grammy 2008. Maroon 5 là một ban nhạc rock, khởi nguồn từ thành phố Los Angeles, với 5 thành viên và kể từ năm 2002 đã thắng nhiều giải âm nhạc quan trọng với bài hát This Love được các đài phát thanh yêu thích. Năm nay bài hát Makes Me Wonder đoạt giải ban nhạc hay nhất trong năm. Phải mất 5 năm trời để ban nhạc Maroon 5 hoàn tất đĩa hát thứ nhì vì liên tục lưu diễn khắp thế giới sau khi thành công đĩa hát đầu tay. Bài hát Makes Me Wonder có lời hát mạnh mẽ và mạnh bạo, nhưng được cắt bớt khi chuyển sang phát thanh, mời quí thính giả thưởng thức sau đây

MAKES ME WONDER

Nhạc phẩm Makes Me Wonder, làm tôi tự hỏi, qua phần trình bày của ban nhạc Maroon 5. Giải Grammy cũng dành cho những đĩa hát hoặc bài hát không lời, năm nay Joni Michell đoạt giải bài hát không lời hay nhất với nhạc phẩm One Week Last Summer, tuần cuối của mùa hè qua.

ONE WEEK LAST SUMMER


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG