Đường dẫn truy cập

Việt Nam sẽ đầu tư 81 triệu đô cho dự án cáp biển dài nhất nước


Việt Nam sẽ đầu tư hơn 81 triệu đô la để xây dựng cáp điện dưới biển dài nhất nước để cung cấp điện cho đảo Phú Quốc.

Tân Hoa Xã trích thuật các bản tin hôm thứ ba của báo chí Việt Nam nói rằng dự án cáp biển dài 50 kilomét nối liền tỉnh Kiên Giang với Phú Quốc sẽ được hoàn tất vào năm 2010.

Dự án cung cấp điện này được loan báo trong lúc giới hữu trách Việt Nam có ý định biến hòn đảo lớn nhất nước này thành một trung tâm du lịch quốc tế, với những kế hoạch xây dựng phi trường quốc tế, hải cảng, khách sạn và nhiều địa điểm giải trí.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, Phú Quốc sẽ có 18 ngàn phòng khách sạn - trong đó có từ 60 đến 70% là những khách sạn thuộc loại 3 hoặc 4 sao.

Các giới chức chính phủ dự kiến rằng nguồn thu từ hoạt động du lịch ở Phú Quốc sẽ lên tới mức hơn 770 triệu đô la mỗi năm, với số khách du lịch từ 2 đến 3 triệu người, trong đó có 35 đến 40% là người nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG