Đường dẫn truy cập

Đại sứ quán Na Uy ở Kabul vẫn đóng cửa sau vụ đe dọa an ninh


Đại sứ quán Na Uy ở thủ đô Kabul của Afghanistan vẫn đóng cửa qua ngày thứ nhì sau khi xảy ra một vụ đe dọa về an ninh khiến phải đóng cửa hôm qua.

Nữ phát ngôn viên Kristin Melsom đã từ chối không cho biết chi tiết về vụ đe dọa vừa kể. Thông tấn xã AP loan tin nhân viên tòa đại sứ đã được đưa tới những địa điểm không được tiết lộ.

Tháng rồi, các giới chức Afghanistan cho biết đại sứ quán Na Uy là một trong số vài địa điểm tại Kabul có thể trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử tranh đấu.

Na Uy có vài trăm binh sĩ đóng tại Afghanistan trong khuôn khổ các lực lượng quốc tế trợ giúp an ninh do NATO lãnh đạo.

Một vụ đánh bom tự sát tại khách sạn Serana ở Kabul hồi tháng trước làm thiệt mạng ít nhất 8 người, trong đó có một ký giả người Na Uy đến Kabul để tường thuật chuyến công du Afghanistan của ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Stoere.

Vị bộ trưởng được bình an và phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG