Đường dẫn truy cập

Trung Quốc và một số nơi ở Châu Á đang bước vào năm mới Mậu Tý


Nhiều nơi ở Trung Quốc đã chào mừng năm mới âm lịch với những màn đốt pháo và đoàn tụ gia đình.

Mùa lễ thường kéo dài trong 15 ngày này còn là dịp để vui chơi, giải trí, ăn uống trên khắp Trung Quốc và nhiều nơi ở Châu Á.

Nhưng bão tuyết vừa qua đã làm các lễ hội ở Trung Quốc bớt vui. Nhiều triệu công nhân đi làm xa nhà vẫn chưa về đoàn tụ được với gia đình.

Trong ngày mùng 1, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đến thăm tỉnh Quế Châu một tỉnh bị ảnh hưởng nặng vì bão tuyết. Đây là chuyến đi Quế Châu lần thứ ba của ông trong vòng hơn một tuần lễ. Thủ Tướng Ôn Gia Bảo trấn an với người dân trong tỉnh là điện lực sẽ có lại nay mai.

Chính quyền Trung Quốc nói rằng họ đã phục hồi điện lực cho nhiều quận trong số 170 quận bị ảnh hưởng. Nhiều người đã thiệt mạng trong các tai nạn có liên quan đến tuyết.

Thời tiết có vẻ khá hơn trong ngày mùng 1, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã rút lại lời cảnh báo.

Tại Washington, Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã gửi lời chúc đến những người đang ăn mừng năm mới âm lịch trên nước Mỹ và trên thế giới.

Tổng thống Bush nói rằng đây là dịp để nhắc đến sự giàu có của nền văn hóa Châu Á và ý nghĩa của lịch sử Châu Á.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG