Đường dẫn truy cập

Người đứng đầu các nỗ lực điều giải tại Kenya rút lui


Người được cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan chọn để đứng đầu các nỗ lực điều giải tại Kenya đã rút lui khỏi tiến trình, sau khi chính phủ gợi ý rằng ông có thành kiến thiên vị phe đối lập.

Ông Cyril Ramaphosa, một doanh gia Nam Phi, đã đến Nairobi hôm thứ sáu để giúp ông Annan trong các cuộc thương lượng.

Chưa rõ ngay việc ông Ramaphosa rút lui có ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt nhiều tuần lễ bạo động tiếp theo việc tổng thống Mwai Kibaki tái đắc cử hồi tháng chạp năm ngoái.

Phe đối lập cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử.

Hôm qua, ông Annan cho biết hai bên tin rằng các phiên họp có thể ngăn chặn các vụ sát hại, bảo đảm việc chuyển giao vật phẩm cứu trợ nhân đạo và giải quyết tình hình bế tắc chính trị tại Kenya.

Cảnh sát cho hay các băng đảng vũ trang bằng mã tấu và tên tẩm thuốc độc đang xông xáo khắp vùng tây bộ Kenya.

Thủ lãnh đối lập Raila Odinga đã kêu gọi bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Kenya.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG