Đường dẫn truy cập

Tiếng hát nữ ca sĩ Jewel


Jewel là tiếng hát hiếm hoi với đĩa CD đầu tay đã bán trên 12 triệu đĩa và là một trong những đĩa hát bán chạy nhất của lịch sử âm nhạc Hoa Kỳ. Tên thật là Jewl Kilcher, sinh năm 1974 từ thành phố Payson tiểu bang Utah, Jewel học đàn guitar từ nhỏ và chính thức chơi guitar khi được học bổng nhận vào trường nghệ thuật ở tiểu bang Michigan, tại đây Jewel theo học ngành thanh nhạc Opera, năm 17 tuổi, Jewel bắt đầu tập sáng tác.

Tương tự như những ca sĩ khởi sự nghề nghiệp từ những ngày hàn vi, Jewel sống rất khổ cực, rong ruổi rày đây mai đó trong chiếc xe Van, mỗi khi đến một thị trấn hay thành phố nào, cô tìm vào các quán rượu để xin trình diễn. Năm 1993, một nhạc sĩ trong ban nhạc nổi tiếng hiện nay Red Hot Chili Peppers tình cờ gặp Jewel đang hát trong một tiệm cà phê và đã yêu thích ngay tiếng hát của Jewel, anh Michael tuyên bố tiếng hát của Jewel rất dễ thương và có nét đẹp tuyệt vời. Vào tháng 8 năm 1993, Jewel được nhà sản xuất âm nhạc Inga Vainshtein khám phá cũng trong dịp tình cờ nghe cô hát trong quán cà phê, ngay lập tức Jewel được hãng Atlantich Records yêu thích và ký hợp đồng.

You Were Meant for Me

Nhạc phẩm You Were Meant for Me, Anh thuộc về tôi, trích từ đĩa hát đầu tay Pieces of You, khi được phát hành lần đầu tiên năm 1995. Đây là đĩa hát khởi sự nghiệp âm nhạc và cũng là đĩa hát bán chạy nhất của Jewel. Tiếng hát của Jewel vừa được nghe lần đầu tiên trên làn sóng phát thanh đã tạo được sự lưu ý của thính giả. Họ nghe một giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào, hát giống như đang kể chuyện, cũng nhờ bắt được làn xúc cảm của người nghe, đĩa hát Pieces of You đã bán chạy vượt quá sức tưởng tượng của hãng đĩa Atlantic. Pieces of You đứng trên bảng xếp hạng 200 đĩa hát hay nhất của tạp chí Billboard liên tục trong 2 năm liền. Trong 3 năm liên tục, từ 1995 đến 1998, Jewel hưởng thụ sự thành công của đĩa hát đầu tay trong lúc tiếp tục tìm nguồn sáng tác mới và thu âm. Năm 1998 Jewel tung ra đĩa hát thứ 2 mang tên Spirit hay tâm linh và tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của thính giả

What’s Simple is True

Quí vị vừa nghe nhạc phẩm What’s Simple is True, những gì đơn giản là sự thật, trích từ đĩa hát thứ hai mang tên Spirit của Jewel phát hành năm 1998 và đạt thành công rực rỡ. Ngoài giọng hát dễ thương, Jewel còn có khuôn mặt rất xinh xắn, với mái tóc vàng óng ả, nhìn sự trình diễn của Jewel trên sân khâu cũng như trong các video dễ mang đến người thưởng lãm một cảm giác dễ chịu trong tâm hồn, nhất là giọng hát của Jewel rất nhẹ nhàng, như tâm sự của một cô gái nũng nịu, nhỏ nhẹ bên người yêu. Năm 2001, Jewel phát hành đĩa hát thứ 3 mang tên This Way, mặc dù không thành công như 2 đĩa hát đầu nhưng cũng bán hơn 1 triệu đĩa, bài hát Break Me được nhiều người yêu thích

BREAK ME

Nhạc phẩm Break Me qua tiếng hát của Jewel, rất nũng nịu, tâm tình với người yêu, trích từ đĩa hát thứ 3 mang tên This Way. Năm 2003, Jewel phát hành đĩa hát thứ tư và đặt tên là 0304, trong đề tựa, Jewel nhìn nhận, đĩa hát này cô muốn thực hiện theo phong cách giàn nhạc lớn tuy nhiên giới thưởng ngoạn cho rằng mặc dù muốn tạo phong thái mới nhưng Jewel đã rời xa truyền thống của những đĩa hát trước đây và không thích hợp, đây là trường hợp của bài hát Serve the Ego, theo kiểu nhạc rock

Serve the Ego

Nhạc phẩm Serve the Ego, theo kiểu nhạc mới pha rock của Jewel, nghe lạ nhưng giới thưởng ngoạn vẫn thích cách hát cũ của Jewel với tiếng đàn Guitar thùng. Sau đĩa hát của năm 2003, Jewel đi lưu diễn khắp thế giới và mãi đến năm 2005 mới trở lại thu âm và đến tháng 5, 2006 Jewel phát hành đĩa hát mang tên Goodbye Alice in Wonderland, mặc dù được xếp đầu bảng của billboard nhưng nhận được phê bình trộn lẫn. Điều đáng tiếc là đĩa hát đã không tạo được sự thành công như khởi đầu sự nghiệp của Jewel, giới phân tích cho rằng, Jewel cần tạo nên một sự thay đổi lớn trong sự sáng tác nếu muốn tiếp tục nhận sự ủng hộ của giới thưởng ngoạn.

1000 miles

Nhạc phẩm 1000 miles, một ngàn dặm, đĩa hát được nhiều người xem là hay nhất của Jewel nhưng ngược lại không nhận được sự hưởng ứng của giới thưởng ngoạn. Do ảnh hưởng của tình trạng đĩa hát của Jewel bán chậm hẳn lại sau nhiều năm chia tạo được sự đột phá mới, hãng đĩa Atlantic ngưng gia hạn hợp đồng với Jewel, tuy nhiên điều này không làm cô buồn lòng, thay vào đó Jewel tuyên bố muốn thử loại nhạc đồng quê, hay country music, bài hát Stephenville, TX, được quay video và ngay lập tức các hãng đĩa nhạc đồng quê ở Nashville liên lạc với Jewel nhưng cô từ chối.

Stephenville, TX

Tiếng hát của Jewel trong nhạc phẩm Stephenville, theo phong cách nhạc đồng quê, cũng vào tháng 11 năm 2007, Jewel tuyên bố ký hợp đồng với hãng đĩa độc lập để tự do thu âm và sáng tác hơn. Hiện Jewel đang khởi sự giới thiệu đĩa hát nhạc đồng quê mới và cho ra mắt trong một ngày gần đây


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG