Đường dẫn truy cập

Ðài Loan sẽ tổ chức hai cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề gia nhập LHQ


Đài Loan cho hay: trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 3 họ sẽ tổ chức hai cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề gia nhập Liên hiệp quốc.

Trong tuyên bố đưara hôm nay, Ủy ban bầu cử trung ương nói rằng hai câu hỏi đưa ra để trưng cầu dân ý - một của đảng Dân tiến đương quyền, và câu hỏi kia của Quốc Dân Đảng thuộc phe đối lập, dều liên quan tới vấn đề xin gia nhập Liên hiệp quốc.

Đài Loan với danh xưng chính thức là Trung hoa Dân quốc đã bị mất ghế hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc năm 1971 vào tay Trung Quốc.

Cả Hoa kỳ lẫn Trung Quốc đều lên tiếng phản đối kế hoạch trưng cầu dân ý ở Đài Loan. Ngoại trưởng Condoleezza Rice nói rằng hành động này là có tính chất khiêu khích và gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan một cách không cần thiết.

Trung Quốc nói rằng cuộc trưng cầu dân ý đó là một mưu toan của Đài Loan để tiến tới chỗ độc lập.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG