Đường dẫn truy cập

Nhật thử nghiệm thành công hệ thống phi đạn nghênh cản


Nhật Bản vừa thử nghiệm thành công một hệ thống phi đạn nghênh cản do Mỹ chế tạo ngoài khơi đảo Hawaii, được dùng để theo dấu và phá hủy các phi đạn đạn đạo.

Giới chức Nhật và Mỹ cho biết hôm thứ Hai, phi đạn nghênh cản Kongo đã bắn hạ thành công một phi đạn đạn đạo tầm trung trong không gian trên bờ biển Thái Bình Dương.

Những hình ảnh trên tivi cho thấy vụ va chạm giữa 2 loại tên lửa này và theo sau đó là một vụ nổ lớn.

Phi đạn đạn đạo được dùng làm mục tiêu được phóng đi từ đài phóng tên lửa của Mỹ trên đảo Kauai. Các chuyên gia nói rằng phi đạn này mô phỏng loại vũ khí của Bắc Triều Tiên.

Hợp tác quốc phòng về phi đạn giữa Mỹ và Nhật bản được mở rộng sau khi Bắc Triều Tiên phóng đi một phi đạn tầm trung xuyên qua lãnh thổ Nhật Bản hồi năm 1998.

Một nhà phân tích tại trung tâm nghiên cứu quốc phòng ở Australia nói rằng việc thử nghiệm này cũng gửi một thông điệp cho thấy mối quan ngại an ninh của Nhật có liên quan đến Trung Quốc.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG