Đường dẫn truy cập

2 triệu người Hồi giáo tham dự lễ hành hương Hajj tại Thánh địa Mecca


Gần 2 triệu người hành hương đã đến Ả Rập Saudi để dự cuộc hành hương Hajj hằng năm, bắt đầu hôm nay tại thành phố Mecca linh thiêng của người Hồi giáo.

Những người đi hành hương mặc y phục trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, sẽ đi từ Mecca đến thành phố lều trong thung lũng Mina, đánh dấu khởi đầu nghi thức đầy khó khăn trong 5 ngày.

Thông tấn xã nhà nước Iran loan tin Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã lên đường tới Ả rập Saudi để tham gia nghi thức hành xác Hajj.

Ông sẽ là Tổng thống Iran đầu tiên tham gia cuộc hành hương thường niên này.

Hajj là một trong 5 nghĩa vụ cột trụ của Hồi giáo. Mọi tín đồ Hồi giáo khỏe mạnh đều buộc phải tham dự cuộc hành hương này ít nhất một lần trong đời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG