Đường dẫn truy cập

Bàng hoàng sau vụ nổ súng chết người ở Omaha


Một thanh niên đã nổ súng bừa bãi làm thiệt mạng 8 người tại một khu thương xá ở thành phố Omaha thuộc tiểu bang Nebraska, miền Trung Tây Hoa Kỳ, trước khi quay súng tự sát.

Nhà chức trách cho hay Robert Hawkins, 19 tuổi đã bắn bừa vào những người đang đi mua sắm trong dịp lễ từ một hành lang ở tầng 3 của một cửa hàng bách hóa.

Các khách hàng hoảng sợ hoặc bỏ chạy hoặc chui vào trốn trong các phòng thử quần áo. Năm người khác bị thương, trong đó có ít nhất là hai người ở trong tình trạng nguy kịch.

Một người phụ nữ đã để cho Hawkins ở trong nhà nói rằng, người thanh niên này vừa bị mất việc làm ở một nhà hàng bán thức ăn nhanh, và dứt tình với người bạn gái.

Bà này nói rằng người thanh niên này đã gọi điện thoại cho bà vài giờ trước khi xảy ra vụ nổ súng và cho bà biết là anh ta đã để lại một bức thư tuyệt mạng.

Trong bức thư này Hawkins xin lỗi gia đình, và nói rằng anh ta không muốn trở thành một gánh nặng, và bây giờ anh ta sẽ được nổi tiếng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG