Đường dẫn truy cập

Tổng thống Iran sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh vùng Vịnh ở Qatar


Chính phủ Iran cho biết tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sẽ dự một cuộc họp thượng đỉnh của 6 quốc gia vùng vịnh tại Qatar trong tuần này.

Đây là lần đầu tiên một vị tổng thống của Iran được mời tới dự hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Cuộc họp trong 2 ngày bắt đầu tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày mai, nhưng chưa rõ ông Ahmadinejad sẽ ở lại bao lâu.

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh gồm Ả Rập Saudi, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Oman, Bahrain và Kuwait. 6 quốc gia với khối dân đa số người Sunni lâu nay vẫn gờm Iran, lân bang lớn của người Shia, và chia sẻ các mối quan ngại của Tây phương về các tham vọng hạt nhân của Iran.

Bộ ngoại giao Iran hôm nay cho biết sự tham gia của ông Ahmadinejad tại cuộc họp thượng đỉnh này là một diễn biến quan trọng có thể giúp cải thiện mối bang giao với các quốc gia vùng Vịnh.

Iran có liên quan đến một cuộc tranh chấp kéo dài với Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về chủ quyền của nhiều hòn đảo trong vùng Vịnh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG