Đường dẫn truy cập

Lực lượng an ninh Iraq đụng độ với các phần tử chủ chiến al-Qaida


Giới chức Iraq nói rằng các phần tử chủ chiến al-Qaida đã giết chết ít nhất 8 thành viên của một đội tuần tra cảnh sát địa phương ở phía nam Baghdad sau khi đánh cắp xe của quân đội Iraq.

Giới chức nói các phần tử chủ chiến al-Qaida tấn công cảnh sát ngày hôm nay trong một khu vực ngoại thành Baghdad sau khi giết chết 2 binh sĩ Iraq và cướp đi xe của họ.

Trong những vụ đụng độ khác, lực lượng an ninh Iraq cho biết họ đã giết chết 19 phần tử chủ chiến al-Qaida ở Baquba phía bắc Baghdad.

Trong một tin khác, tờ báo The New York Times tường thuật lại rằng giới chức quân đội cấp cao của Mỹ cho biết Ả rập Saudi và Libya là nguồn gốc của hơn phân nửa số lính nước ngoài đến Iraq trong năm ngoái.

Bài tường thuật hôm nay nói rằng số liệu này phần lớn là từ tài liệu và các máy vi tính được phát hiện trong một cuộc bố ráp của Mỹ gần biên giới Syria hồi tháng 9.

Ả rập Saudi có 305 binh sĩ, hay 41% trong tổng số binh sĩ nước ngoài có trong danh sách, và Libya có 137 binh sĩ, tức 18%.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG