Đường dẫn truy cập

Bom tự sát giết chết ít nhất 64 người ở Afghanistan


Một vụ đánh bom tự sát tại miền Bắc Afghanistan đã làm thiệt mạng ít nhất là 64 người, trong đó có nhiều nhà làm luật Afghanistan.

Bom nổ vào lúc các nghị sĩ quốc hội đang đi thăm một nhà máy đường hôm nay trong thị trấn Baghlan, nằm về phía Bắc của thủ đô Kabul.

Trong số người thiệt mạng có ông Sayed Mustafa Kazimi, một nghị sĩ nổi tiếng của quốc hội và là cựu Bộ trưởng Thương mại.

Năm nay là năm có số tử vong cao nhất tại Afghanistan kể từ khi Hoa Kỳ dẫn đầu cuộc tấn công lật đổ chính phủ Taleban hồi năm 2001.

Các phần tử chủ chiến Taleban đã thành lập các căn cứ địa ở miền nam và miền đông để tấn công các binh sĩ Hoa Kỳ, NATO, và Afghanistan trong các cuộc phục kích và nổ bom tự sát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG