Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Kenya bị tố cáo giết hại kiểu hành quyết 450 thanh niên


Một tổ chức nhân quyền ở Kenya tố cáo rằng cảnh sát có thể đã sát hại theo kiểu hành quyết hơn 450 thanh niên kể từ tháng 6.

Ủy hội Nhân quyền Kenya do nhà nước tài trợ cho rằng những vụ sát hại này có liên hệ với tới vụ trấn áp của cảnh sát nhắm vào nhóm Mungkiki - một băng đảng bạo động bị cho là thủ phạm của một loạt những vụ chặt đầu và nổ súng giết người hồi đầu năm nay.

Ủy hội nhân quyền nói rằng gần như tất cả các nạn nhân đều bị bắn một phát sau gáy và xác của họ được mang tới bỏ ở các nhà xác trên cả nước.

Bản phúc trình công bố hôm nay không nói rõ là cảnh sát thực hiện những vụ giết hại này, nhưng cho biết là có bằng chứng cho thấy cảnh sát dính líu tới vụ này.

Hãng thông tấn AP trích lời một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng tố cáo vừa kể 'không có nghĩa lý gì cả'.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG