Đường dẫn truy cập

Ca nhạc sĩ Carly Simon


Carly Simon là một trong những ca nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, năm 1984 tên của Carly được đưa vào songwriters Hall of Fame hay Đại Sảnh của những sáng tác gia lừng danh. Ngoài ra bà còn thắng các giải Oscar, Golden Glove và Grammy về âm nhạc. Thành công trên đường nghệ thuật, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với những trắc trở trên đường tình ái.

Tên thật là Carly Elisabeth Simon, sinh năm 1945 tại thành phố New York trong một gia đình hai giòng máu Do Thái và Phi Châu. Ảnh hưởng bố khá nhiều vì ông là một tay dương cầm thủ cổ điển nổi tiếng ở New York. Từ thuở thiếu thời, Carly Simon đã liên hệ mạnh mẽ với sân khấu âm nhạc. Cùng với người chị gái, cả hai thành lập ban nhạc The Simon Sisters, không thành công nhưng là bước khởi đầu để thực hiện ước mơ trở thành một ca sĩ độc lập. Năm 1971, Carly Simon được hãng Elektra ký hợp đồng và ra mắt đĩa hát đầu tay mang tên Carly Simon. Một năm sau đó, 1972, tên tuổi của Carly Simon đã được các đài phát thanh cho giới thiệu khắp nước Mỹ với nhạc phẩm “You’re So Vain” hay Anh Quá Điên. Thời gian nay tại miền Nam Việt Nam, bài hát được giới trẻ ưa chuộng, đi đến đâu cũng nghe thấy bài hát này

YOU’RE SO VAIN

Nhạc phẩm You’re So Vain, bài hát nổi tiếng nhất của Carly Simon, sáng tác năm 1972, được hãng Elektra phát hành. Thập niên 1970 có lẽ là thập niên phát triển âm nhạc mạnh nhất của Carly Simon khi cô đạt được nhiều bài hát hay nhất. Năm 1973 Carly thành hôn với James Taylor, một nam ca sĩ chuyên đàn guitar với nhiều bài hát nổi tiếng và hai người phát hành đĩa hát Hotcakes, được nhiều người yêu chuộng

DEVOTED TO YOU

Nhạc phẩm Devoted to you, tặng cho anh, Carly hát chung với chồng là James Taylor. Vài năm sau, đĩa hát của Carly bán chậm lại, cho đến khi cuốn phim James Bond, The Spy Who Loved Me tung ra với bài hát rất gợi cảm Nobody Does It Better qua tiếng hát của Carly Simon, và một lần nữa, tên tuổi của Carly được nhiều người nhắc đến. Đây là bài hát nổi danh thứ hai của Carly Simon

NOBODY DOES IT BETTER

Nhạc phẩm Nobody does it better, không ai làm tốt hơn, trích từ nhạc phim James Bond, The Spy Who Loved Me, đây là bài hát thứ hai đạt thành công rực rỡ của Carly Simon. Cũng nhờ bài hát này, Carly tung ra đĩa hát kế tiếp ngay sau đó, năm 1978, mang tên Boys in the Trees, trong đĩa hát này, bài hát You Belong to Me, Anh là của Tôi nhảy lên đầu bảng xếp hạng và bán chạy như tôm tươi.

YOU BELONG TO ME

Nhạc phẩm You Belong to Me, Anh là của Tôi, trích từ đĩa Boys in the Trees phát hành năm 1978. Một năm sau đó, Carly và James Taylor tham gia vào các hoạt động chống phát triển nguyên tử, chung với nhiều ca sĩ Hoa Kỳ nổi tiếng khác, trong chương trình đại nhạc hội mang tên No Nuke. Năm 1979 là năm xảy ra tai nạn từ lò phản ứng nguyên tử Three Mile Island ở tiểu bang Pennsylvania. Mặc dù không gây thiệt mạng hoặc thương tích cho bất cứ ai, nhưng mối hiểm họa do nguyên tử gây ra đã tạo nên một làn sóng bất mãn từ người dân Hoa Kỳ. Nhiều cuộc biểu tình chống phát triển nguyên tử mà rất nhiều giới nghệ sĩ tham gia. Cũng vào năm 1979, Carly Simon phát hành đĩa hát mang tên Spy

WE’RE SO CLOSED

Nhạc phẩm We’re so closed, chúng ta đã quá gần nhau, trích từ đĩa Spy phát hành năm 1979. Do những chuyến lưu diễn dài ngày và làm việc quá độ, trong buổi trình diễn trên sân khấu giớ thiệu đĩa hát mới Come Upstairs, Carly Simon ngã quị trên sân khấu và phải nằm điều dưỡng một thời gian dài. Suốt thập niên 1980, Carly đã không thực hiện buổi trình diễn công chúng nào nhưng vẫn tiếp tục sáng tác và thu âm, nhưng đây là lúc giòng nhạc của Carly trở nên đơn điệu và tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Điều này được thể hiện rõ trong đĩa hát Torch phát hành năm 1981

BODY AND SOUL

Nhạc phẩm Boda and Soul trích từ đĩa hát Torch, ngọn đuốc qua phần trình bày của nữ ca sĩ Carly Simon. Nhạc phẩm này tạm kết thúc phần 1 mời quí thính tiếp tục theo dõi cuộc đời nghệ thuật và những sáng tác của Carly Simon trong chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc tuần sau, Hoàng Trọng Thụy cảm ơn sự theo dõi của quí thính giả.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG