Đường dẫn truy cập

Ðệ nhất phu nhân Argentina nhiều triển vọng thắng cử tổng thống


Các phòng phiếu đã mở cửa ở Argentina trong cuộc bầu cử có thể đưa một phụ nữ vào chức vụ tổng thống lần đầu tiên qua thể thức bầu cử dân chủ.

Các cuộc thăm dò công luận trước bầu cử cho thấy đệ nhất phu nhân Cristina Fernandez dẫn trước 13 ứng viên khác với khoảng cách biệt lớn – đủ để tránh một cuộc bầu cử vòng nhì.

Đa số các chuyên gia phân tích chính trị trông đợi phu nhân của tổng thống Nestor Kirchner sẽ thắng cuộc chạy đua vào chức tổng thống, nhưng họ nêu ra rằng các cuộc thăm dò trước bầu cử ở Argentina nhiều khi không đáng tin cậy.

Để tránh phải tổ chức bầu lại, một ứng viên phải thắng dứt khoát 45% số phiếu, hay được 40% số phiếu, đồng thời dẫn điểm trước người về nhì 10%.

Tổng thống Kirchner đã rút lui sau một nhiệm kỳ. Vợ ông, một thành viên nhiều uy thế trong thượng viện, đã hứa sẽ tiếp tục các chính sách của ông Kirchner đã giúp hồi phục nền kinh tế Argentina sau khi bị suy sụp vào năm 2001.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG