Đường dẫn truy cập

Cảnh sát New Zealand đột kích một trại huấn luyện quân sự, bắt 17 người


Cảnh sát ở New Zealand đã đột kích vài trại huấn luyện quân sự ở North Island, tịch thu súng ống và bắt giữ 17 người về tội liên quan tới vũ khí và có thể là tội khủng bố.

Tổng Giám đốc Cảnh sát Howard Broad cho báo chí biết rằng những người bị bắt đã được huấn luyện cho những hoạt động kiểu quân đội. Ông nói thêm rằng các nghi can thuộc nhiều sắc dân khác nhau và có những động cơ khác nhau.

Ông Broad không cho biết thêm chi tiết, nhưng nói rằng đây là lần đầu tiên nước ông tiến hành một vụ lục soát dựa theo Đạo luật Trấn áp Khủng bố được ban hành vào cuối năm 2002.

Báo chí New Zealand cho biết mục tiêu của những vụ đột kích là những thổ dân Maori đòi ly khai, những nhân vật hoạt động bảo vệ môi trường và những nhóm gọi là 'tổ chức hòa bình'.

Thổ dân Maori chiếm khoảng 15% dân số gồm 4 triệu người của New Zealand.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG