Đường dẫn truy cập

Bộ Ngoại Giao Mỹ bị cáo buộc giấu giếm thông tin về tham nhũng ở Iraq


Một số nhà lập pháp Mỹ tố cáo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bưng bít những thông tin về nạn tham nhũng trong chính quyền của Thủ Tướng Iraq Nouri al-Maliki.

Dân biểu Henry Waxman, Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát và Cải Cách Chính quyền, cùng 3 chủ tịch Ủy Ban Hạ Viện khác đã gửi một bức thư đến Bộ Trưởng Ngoại Giao Condoleeza Rice.

Trong thư có đoạn nói rằng nạn tham nhũng đang tiếp tay cho cuộc nổi dậy tại Iraq và gây hiểm nguy cho các binh sĩ Mỹ.

Các nhà lập pháp tố cáo Bộ Ngoại Giao đã hạ lệnh cho các giới chức không được bình luận chi tiết về mức độ tham nhũng trong guồng máy chính phủ Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG