Chính phủ Hoa Kỳ nói rằng họ e ngại về quyết định của đảng chính trị chính ở miền Nam Sudan đình chỉ việc tham gia chính phủ quốc gia.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Tom Casey, kêu gọi cả Đảng Quốc Đại đương quyền lẫn Mặt Trận Nhân Dân Giải Phóng Miền Nam Sudan rút ngay quân đội của họ ra khỏi khu vực biên giới phân chia hai miền Nam-Bắc theo đúng tinh thần của hiệp định đình chiến năm 2005.
Ông Casey cũng kêu gọi hai phía gia tăng nỗ lực để thi hành đầy đủ hiệp định vừa kể và tôn trọng cuộc đình chiến.
Hôm Thứ Năm, các giới chức thuộc Mặt Trận Nhân Dân Giải Phóng Miền Nam Sudan nói rằng, 18 Bộ Trưởng của đảng trong chính phủ trung ương sẽ không đi làm, và nói rằng chính phủ Khartoum đã ngưng không thi hành hiệp định đình chiến năm 2005 chấm dứt 21 năm nội chiến.
Đảng đương quyền của Sudan chỉ trích quyết định đưa ra ngày hôm qua và nói rằng, Mặt Trận Nhân Dân Giải Phóng Miền Nam Sudan khuất phục trước quyền lợi của ngoại bang.