Đảng chính ở miền nam Sudan đã đình chỉ vai trò của mình trong chính phủ, và nói rằng Khartoum không chịu thực thi hiệp định hoà bình được ký năm 2005, kết thúc cuộc nội chiến nam-bắc ở Sudan.
Ngày hôm nay, giới chức của Phong trào giải phóng Nhân dân Sudan cho biết những bộ trưởng của họ trong chính phủ sẽ không đi làm cho đến khi nào nhiều vấn đề được giải quyết.
Giới chức của đảng này cho biết những vấn đề này gồm có tranh chấp về khu vực nhiều dầu mỏ Abiye, sự thất bại của Khartoum trong việc rút quân ra khỏi miền nam, và tiến trình tiến đến dân chủ của Sudan.
Hôm thứ bảy, đặc sứ của Hoa Kỳ tại Sudan cho biết Hoa Kỳ 'quan tâm sâu sắc' đến tình hình của Hiệp định hòa bình toàn diện năm 2005.
Hiệp định này chấm dứt 21 năm nội chiến, một cuộc chiến tranh ước tính đã gây thiệt mạng cho 2 triệu người.