Đường dẫn truy cập

Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng gặp gỡ lãnh đạo Ấn Ðộ


Giám đốc cơ quan thanh tra hạt nhân của LHQ sẽ gặp các nhà lãnh đạo Ấn Độ tại New Delhi ngày hôm nay vào lúc căng thẳng chính trị đang gia tăng về việc Ấn Độ tham gia vào một thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ gây nhiều tranh cãi.

Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế Mohamed El Baradei sẽ gặp Ngoại trưởng Ấn Độ ông Pranab Mukherjee – một chuyến thăm mà cả hai bên đều mô tả là có tính cách thông lệ.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra vào lúc Đảng Cộng sản Ấn Độ đe dọa sẽ rút lại sự ủng hộ của họ đối với chính phủ do Đảng Quốc Đại lãnh đạo và sẽ thúc ép bầu cử sớm, nếu LHQ được phép đặt một số nhà máy hạt nhân của Aán độ dưới sự giám sát của LHQ.

Những người thuộc Đảng Cộng sản nói rằng bản thỏa thuận này sẽ vi phạm chủ quyền của Ấn Độ và sẽ khiến chính phủ Ấn Độ liên kết quá chặt chẽ với Hoa Kỳ.

Những người thuộc Đảng Cộng sản và Đảng Quốc Đại đã gặp nhau hồi hôm qua, nhưng không giải quyết được cuộc tranh chấp.

Theo dự kiến, nhiều cuộc đàm phán khác sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG