Đường dẫn truy cập

Tổng thống Iran lại đả kích Israel


Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad lại một lần nữa chỉ trích Israel, cáo buộc nhà nước Do Thái này sử dụng sự kiện đại thảm sát như là một cái cớ để tiến hành tội ác chống lại người Palestine.

Ông Ahmadinejad đã đưa ra lời chỉ trích này trong một bài diễn văn để đánh dấu ngày al-Qud khi Iran tổ chức cuộc diễu binh lớn hàng năm trong tình đoàn kết với người Palestine.

10,000 người Iran có mặt trong cuộc diễu hành tại Tehran, hô to 'Đả đảo Hoa Kỳ' và 'Đả đảo Israel', và đốt quốc kỳ của Mỹ và Israel.

Ông Ahmadinejad cho biết Iran và các nước khác sẽ không dừng lại cho đến khi nào lãnh thổ Palestine được giải phóng. Ông cũng từ chối hội đàm về chương trình hạt nhân của Iran, nói rằng người Iran không sẵn sàng để đàm phán điều mà ông mô tả là 'quyền hạt nhân của nhân dân Iran'.

Nhà lãnh đạo Iran trước đỏ đã yêu cầu Israel nên bị xoá sổ khỏi bản đồ, và ông gọi vụ thảm sát là một 'chuyện hoang đường'.

Hoa Kỳ và các đồng minh đã cáo buộc Iran đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân, và Iran đã phủ nhận cáo buộc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG