Đường dẫn truy cập

Thế giới lên án vụ giết hại binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Darfur


Nhiều nơi trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ giết hại 10 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp Châu Phi tại Darfur.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã đưa ra những lời mạnh mẽ nhất và nói rằng những kẻ chịu trách nhiệm phải bị trừng trị.

Trưởng ban An ninh của Liên hiệp Châu Phi, ông Said Djinnit gọi đây là hành động ghê tởm.

Ngoại Trưởng Pháp Bernard Kouchner nói rằng đây là tội ác không thể tha thứ.

Ngoại Trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit cho rằng vụ này xác nhận nhu cầu cần phải có một lực lượng gìn giữ hòa bình kết hợp giữa liên hiệp Châu Phi và Liên Hiệp Quốc.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng các sĩ quan quân đội của Liên hiệp Phi Châu đổ lỗi cho phiến quân Darfur.

Liên hiệp Phi Châu cho biết ít nhất 10 binh sĩ của họ đã thiệt mạng, 7 người bị thương và mấy mươi người mất tích trong một vụ tấn công vào một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình tại vùng Darfur của Sudan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG