Đường dẫn truy cập

Các nước gây ô nhiễm nhất thế giới họp về vấn đề khí hậu thay đổi


Đại diện của các nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Ấn Ðộ đang dự cuộc hội thảo dài hai ngày ở Washington do Hoa Kỳ bảo trợ để bàn về vấn đề khí hậu thay đổi.

Hội thảo này tập trung vào việc đề ra sách lược sau năm 2012 - khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực.

Hội nghị này sẽ không đề ra những hạn chế có tính chất cưỡng hành về lượng khí thải - một vấn đề gặp phải sự phản đối kịch liệt của Hoa Kỳ và một số quốc gia công nghiệp khác vì họ cho rằng làm như vậy sẽ gây thương tổn cho kinh tế của họ.

Tổng thống Mỹ George W Bush sẽ đọc diễn văn trước hội nghị này vào ngày mai.

Hội nghị Washington diễn ra vài ngày sau khi Liên Hiệp Quốc tổ chức một hội nghị về vấn đề thay đổi khí hậu có sự tham dự của đại diện từ 150 nước trên thế giới. Tổng thống Bush không dự hội nghị đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG