Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush loan báo các biện pháp chế tài mới đối với Miến Ðiện


Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã sử dụng dịp xuất hiện trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay để chỉ trích chính phủ một số nước, trong đó có Miến Điện, và ông cũng loan báo các biện pháp chế tài mới đối với nước này.

Tổng Thống Bush nói rằng, Hoa Kỳ sẽ siết chặt các hạn chế về kinh tế và nới rộng lệnh cấm cấp thị thực nhập cảnh đối với các nhà lãnh đạo Miến Điện.

Ông kêu gọi các quốc gia khác cũng gây áp lực để chính phủ quân nhân Miến Điện phải thay đổi chính sách. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng chỉ trích Syria, Belarus, Bắc Triều Tiên, Sudan, và Iran về các vi phạm nhân quyền.

Ông gọi những hành động của chính phủ Zimbabwe của Tổng Thống Robert Mugabe là một sự tấn công vào dân chúng nước mình. Phái đoàn Cuba đã bỏ ra khỏi phòng họp khi ông Bush chỉ trích Chủ tịch Fidel Castro của họ.

Trước đó, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi lãnh đạo các nước ủng hộ những thay đổi tại Liên Hiệp Quốc để đối diện với những thách đố trong thời gian trước mặt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG