Đường dẫn truy cập

LHQ bác bỏ cố gắng xin gia nhập của Đài Loan


Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ cố gắng mới nhất của Đài Loan xin gia nhập tổ chức thế giới này.

192 nước thành viên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh thoả thuận ngày hôm qua là không đưa đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc của Đài Loan vào chương trình nghị sự của hội nghị kỳ này.

Đây là 15 năm liên tiếp mà Đài Loan cố gắng xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, nhưng là lần đầu tiên Đài Loan xin gia nhập với danh xưng Đài Loan thay vì “Cộng hòa Trung Quốc.”

Trung Quốc chiếm ghế thành viên Liên Hiệp Quốc của hải đảo này năm 1071 và phản đối việc Đài Loan được nhận vào bất cứ tổ chức quốc tế nào đòi hỏi là một nước có chủ quyền.

Đài Loan và Trung Quốc đã tách rời nhau năm 1949 vào lúc kết thúc cuộc nội chiến, và Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một phần trong lãnh thổ Trung Quốc. Hầu hết các nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc trong khi chỉ có một số rất ít các nước nhỏ có công nhận Đài Loan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG