Đường dẫn truy cập

Hàng chục ngàn người biểu tình vì dân quyền kéo đến thị trấn Jena


Mười ngàn người biểu tình từ khắp nơi trên nước Mỹ đã tụ họp lại một thị trấn nhỏ ở tiểu bang miền Nam Louisiana trong ngày hôm nay để thu hút sự chú ý đối với một vụ ẩu đả vì lý do chủng tộc tại một ngôi trường địa phương.

Các nhà lãnh đạo dân quyền nổi tiếng đã so sánh đám đông ở Jena này với những cuộc biểu tình vì dân quyền của những năm 1960.

Sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng vì lý do sắc tộc, 6 học sinh người Mỹ gốc Châu Phi ở Jena bị buộc tội mưu toan giết người vì đã đánh một học sinh da trắng. Sau đó, bản án cho 4 học sinh được giảm xuống và người thứ 5 bị kết án 15 năm tù. Bản án này được toà đưa ra hồi cuối tuần trước.

Tuy nhiên, những lãnh tụ dân quyền nói rằng sự kiện này làm nổi bật thêm chủ nghĩa phân biệt chủng tộc còn sót lại ở các tiểu bang miền nam và trong hệ thống tư pháp.

Hôm thứ Năm, khi được hỏi về sự kiện này, Tổng thống Bush cho biết chuyện này đã khiến ông phiền lòng. Ông nói Cơ quan Điều tra Liên bang và Bộ tư pháp đang theo dõi sát tình hình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG