Đường dẫn truy cập

Biểu tình chống chiến tranh tại thủ đô Washington


Hàng ngàn người đã tham gia một cuộc mít tinh trong thủ đô Washington đòi chấm dứt cuộc chiến tranh Iraq và rút các lực lượng Mỹ về nước.

Hôm thứ bảy, các cựu chiến binh, gia đình quân nhân và những người chống việc quân đội Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến Iraq đã tụ họp tại một công viên bên ngoài Tòa Bạch Ốc, vẫy cờ và hô các khẩu hiệu bài chiến.

Chính trị gia Hoa Kỳ Ralph Nader và bà Cindy Sheehan, một người hoạt động tích cực chống chiến tranh, có con trai bị thiệt mạng ở Iraq, đã nói chuyện với đám đông tham gia biểu tình, trước khi nhiều cựu chiến binh dẫn đầu đoàn biểu tình tuần hành đến trụ sở Quốc Hội.

Khi đến trước trụ sở hàng trăm người đã nằm dài trên mặt đất để tượng trưng cho các binh sĩ đã bỏ mình ở Iraq.

Ít nhất một ngàn người ủng hộ cuộc chiến đã mở một cuộc biểu tình bên cạnh đoàn tuần hành phản chiến.

Một nhóm trong đó có các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, dẫn đầu đoàn biểu tình này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG