Đường dẫn truy cập

Tòa án La Haye ra lệnh thả thủ lãnh phiến quân Cộng Sản Philippin


Một tòa án ở Hà Lan đã ra lệnh thả ngay một thủ lãnh phiến quân Cộng Sản Philipin bị bắt ở Hà Lan vì tội sát nhân.

Tòa án ở La Haye hôm nay phán định rằng không có đủ bằng chứng để tiếp tục giam giữ ông Jose Maria Sison về cáo giác cho rằng ông này đã ra lệnh giết chết hai đối thủ chính trị ở Manila.

Ông Sison là chủ tịch đầu tiên của đảng Cộng Sản Philipin và là người lập ra cánh vũ trang của đảng này là Quân đội Tân Nhân dân. Ông đã tự ý sống lưu vong ở Hà Lan trong hai thập niên nay.

Ông bị bắt hôm 28 tháng 8 vừa qua tại Utretch vì bị nghi là đã ra lệnh giết chết hai cựu cộng sự viên, ông Romulo Kintanar hồi năm 2003 và ông Arturo Tabara vào năm 2004.

Hai người này từng là đảng viên đảng Cộng Sản Philipin nhưng đã bỏ đảng để thành lập một nhóm ly khai.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG