Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Nhật Bản dọa từ chức


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông sẽ từ chức nếu ông không gia hạn được sứ mạng của một phái bộ hải quân Nhật Bản yểm trợ cho các hoạt động do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Afghanistan.

Khi được hỏi hôm nay là ông có sẵn sàng từ chức nếu chính phủ của ông không gia hạn được sứ mạng này hay không.

Ông Abe tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Sydney, Australia rằng ông không có ý định bám lấy chức vụ của ông.

Hải quân Nhật Bản đã làm công tác tiếp thêm nhiên liệu cho các tầu chiến của liên minh trong vùng Ấn Độ dương từ hồi tháng 11 năm 2001 theo một bộ luật đặc biệt về chống khủng bố sắp hết hạn vào ngày 1 tháng 11 năm nay.

Đảng Dân chủ đối lập đã thắng thế tại Thượng viện hồi tháng 7, chống lại việc gia hạn bộ luật này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG