Đường dẫn truy cập

Dân Marốc đi bỏ phiếu bầu Quốc hội


Dân chúng Marốc đang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội mà đảng hồi giáo đối lập có thể xuất hiện trong tư thế đảng lớn nhất trong quốc hội tại vương quốc này.

Ứng cử viên thuộc 33 đảng và hằng chục ứng viên độc lập đang tranh giành 325 ghế trong quốc hội.

Đảng Phát triển Công lý, gọi tắt là PJD, cho biết họ hy vọng sẽ tăng thêm số 42 ghế hiện nay,để để trở thành đảng lớn nhất trong ngành lập pháp.

Đảng Hồi giáo có chủ trương ôn hòa này đã cam kết sẽ chống tệ nạn tham nhũng trong chính phủ, một cam kết rất được dân nghèo tại Marốc ưa thích vì họ cảm thấy uất ức bị cai trị bởi những thành phần thuộc giới tinh hoa.

Nhưng hệ thống bầu cử phúc tạp của Marốc ngăn không cho các đảng tranh cử được thắng với đa số triệt để trong quốc hội.

Lãnh tụ của đảng PJD là ông Saad Eddine Othmani cho biết đảng ông chống lại chủ trương Hồi giáo cự đoan và ủng hộ Quốc vương Mohamed, người đứng đầu đất nước và quân đội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG