Đường dẫn truy cập

Phi cơ B52 của Mỹ chở nhầm phi đạn có gắn đầu đạn hạt nhân


Các giới chức Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng một phi cơ B-52 mang lầm các phi đạn có gắn đầu đạn hạt nhân đã bay từ tiểu bang North Dakota ở miền Trung Tây đến tiểu bang Arizona ở miền Nam Hoa Kỳ trong tuần trước.

Tin này đã được báo quân đội Military Times loan tải trước tiên, khiến cho Không Quân phải mở một cuộc điều tra.

Theo báo quân đội thì lầm lẫn này đã không được phát hiện cho đến khi chiếc oanh tạc cơ B-52 hạ cánh xuống căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana sau chuyến bay kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ hôm thứ Năm từ căn cứ không quân Minot ở North Dakota.

Các phi đạn mang đầu đạn hạt nhân đã được gắn vào những cột móc ở dưới cánh của oanh tạc cơ này.

Các giới chức Quốc Phòng đã cho biết như trên với điều kiện là không nêu được danh tính vì chính sách của Bộ Quốc Phòng là không được phép tiết lộ những thông tin có liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên của Không Quân Hoa Kỳ, Trung Tá Edward Thomas nói rằng các loại đạn dược này lúc nào cũng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội.

Tuy nhiên, theo chính sách của Bộ Quốc Phòng thì ông không thể xác nhận rằng các đạn dược này có phải là vũ khí hạt nhân hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG