Đường dẫn truy cập

Báo cáo: Anh thí nghiệm vũ khí hóa học trên binh sĩ Ấn Độ thời thuộc địa


Một nhật báo Anh cho hay, các khoa học gia trong lãnh vực quân sự của Anh đã thí nghiệm một võ khí hóa học trên các binh sĩ ở Ấn Độ thời thuộc địa trong hơn một thập niên trong giai đoạn trước và trong Thế Chiến Thứ Hai.

Nhật báo The Guardian số ra ngày Thứ Bảy nói rằng hằng trăm binh sĩ Ấn Độ và Anh quốc đã bị sử dụng để thí nghiệm hơi cay mắt mù tạc tại Rawalpindi hồi đó thuộc về thuộc địa Aán Độ của Anh, và bây giờ nằm trong lãnh thổ Pakistan.

Nhật báo The Guardian nói rằng, tin tức của họ dựa trên trên những tài liệu tìm thấy tại Văn Khố Quốc gia Anh.

Những tài liệu này cho biết rằng hơi cay mắt vừa kể đã làm phỏng da các binh sĩ và gây đau đớn đôi khi kéo dài cả tuần lễ. Một số binh sĩ đã phải đưa vào bệnh viện để điều trị.

Nhật báo vừa kể tố cáo rằng Anh đã không có ý định nào để đo lường hậu quả dài hạn của việc tiếp xúc với loại hơi này.

Bộ Quốc Phòng Anh không cho biết là các binh sĩ Ấn Độ có tự nguyện tham gia cuộc thí nghiệm này hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG