Đường dẫn truy cập

Ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng lãi suất


Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng lãi suất lên hai điểm ngày hôm nay trong nỗ lực làm chậm lại đà lạm phát và giảm bớt lưu lượng tiền trong thị trường chứng khoán nóng bỏng của quốc gia này.

Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc gia tăng lãi suất đối với các khoản tiền cho vay khoảng gần 1,5% lên hơn 7%.

Đây là vụ tăng lãi suất thư tư trong năm nay. Gia tăng chi phí cho việc vay tiền có mục đích làm chậm lại nền kinh tế và giảm bớt lạm phát.

Ngân hàng trung ương cũng gia tăng lãi suất trả cho các khoản ký thác tiết kiệm tại ngân hàng. Hành động này có mục đích làm chậm lại lưu lượng tiền rút ra khỏi trương mục tiết kiệm để đưa vào thị trường chứng khoán.

Trước đây, việc phồi hợp lãi suất thấp, thuế suất cao, và lạm phát gia tăng có nghĩa là những những người gửi tiền trong trương mục tiết kiệm sẽ bị thua thiệt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG