Đường dẫn truy cập

Ba chị em bị chết đuối ở Cà Mau


Ba chị em, từ 4 đến 8 tuổi trong 1 gia đình ở Cà Mau đã bị chết đuối trong một cái ao ở gần nhà trong khi cha mẹ của chúng đi làm việc vắng nhà.

Chết đuối là một đe dọa thường xuyên cho trẻ em tại Việt Nam, nhất là trong mùa nước lũ từ tháng 6 đến tháng 10 tại các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Mekong.

Theo lời một giới chức đặc trách cơ quan chăm sóc trẻ em, thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội Việt Nam thì mỗi năm có khoảng 400 trẻ em bị chết đuối trong vùng đồng bằng sông Mekong.

Ngoài lũ lụt hàng năm, trẻ em còn có thể bị chết đuối trong những ao hồ vì hầu hết nhà cửa ở thôn quê đều có ao nuôi cá, hoặc nhà cửa được xây cất gần bờ sông.

Theo tờ Vietnam News thì tại Việt Nam chỉ có khoảng 8% trẻ em dưới 6 tuổi biết bơi, và số em từ 6 đến 8 tuổi biết bơi là 20%. Trong tuần này tờ báo vừa kể đã kêu gọi nên đưa môn bơi lội vào chương trình học của trẻ em.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG