Đường dẫn truy cập

Mỹ: Al-Qaida chủ mưu các vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq


Quân đội Hoa Kỳ tại Iraq cho hay, có phần chắc là tổ chức al-Qaida nhúng tay vào nhiều vụ đánh bom tại miền Bắc Iraq ngày hôm qua làm hơn 200 người thiệt mạng.

Quân đội đưa ra nhận định vừa kể ngày hôm nay, không đầy một ngày sau khi bốn cuộc tấn công tự sát bằng xe bom xảy ra gần như đồng thời ở khu vực phía Tây thành phố Mosul.

Các cuộc tấn công này nhắm vào các thành viên của cộng đồng thiểu số Yazidi, một giáo phái cổ xưa của người Kurd.

Đoàn nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mà người ta tin là hãy còn bị kẹt trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập, và rằng số tử vong sẽ còn tăng.

Tòa Bạch Ốc lên án những vụ đánh bom này là “các cuộc tấn công man rợ nhắm vào thường dân vô tội.”

Trong những tin khác, cảnh sát Iraq cho hay, một cuộc tấn công tự sát bằng xe bom đánh vào đoàn xe của một thẩm phán ở phía Nam thủ đô Baghdad làm 2 cận vệ của ông thiệt mạng, và 7 người bị thương trong đó có vị thẩm phán vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG