Đường dẫn truy cập

Nam Á lo ngại về nạn đói và bệnh dịch 


Giới hữu trách tại Nam Á đang tìm cách đưa thực phẩm, nước sạch và thuốc men đến cho hàng triệu người bị kẹt và mất nhà cửa vì nạn lụt mùa mưa.

Các con số ước tính mới nhất từ các cơ quan thông tấn tây phương cho biết nạn lụt đã làm thiệt mạng khoảng 300 người ở Ấn Độ, Bangladesh và Nepal.

Tuy nhiên, các con số của chính phủ Ấn Độ do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc liệt kê cho thấy số tử vong lên tới 1,100 người kể từ khi mùa mưa bắt đầu hồi tháng 6.

Lụt lội hàng năm đã khiến khoảng 30 triệu người phải bỏ nhà cửa.

Giới hữu trách đã tỏ ra quan ngại về các bệnh dịch có thể phát tác như sốt rét, kiết lỵ hay viêm não. Họ cũng lo ngại về nạn đói, vào lúc hàng triệu nạn nhân lụt không có thức ăn thức uống.

Giới hữu trách đã phải dùng máy bay trực thăng để thả thực phẩm và thuốc men xuống cho những người bị kẹt vì lụt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG