Đường dẫn truy cập

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật theo dõi chống khủng bố


Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật mở rộng khả năng của chính phủ được nghe lén các thành phần bị nghi là khủng bố nước ngoài.

Dự luật cho phép việc theo dõi như vậy mà không cần sự chấp thuận trước của tòa án. Các nhà lập pháp phê chuẩn dự luật hồi khuya hôm qua, với 227 phiếu thuận và 183 phiếu chống, một ngày sau khi Thượng viện cũng biểu quyết ủng hộ dự luật.

Chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện, Silvestre Reyes nói rằng dự luật không phải là lý tưởng, nhưng cần thiết.

Luật mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống Bush ký duyệt.

Mặc dầu đã trải qua nhiều cuộc tranh cãi ở Quốc hội Hoa Kỳ, dự luật mở rộng quyền nghe lén của chính phủ chỉ có thêm 6 tháng nữa một nghị quyết tạm thời về vấn đề này.

Hôm thứ sáu, tổng thống Bush nói với các nhà lập pháp rằng nhiệm vụ của họ là thông qua một dự luật theo dõi chống khủng bố trong tuần này, trước khi họ rời Washington đi nghỉ hè trong tháng 8 như thường lệ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG