Đường dẫn truy cập

Các trưởng lão bộ tộc Afghanistan vận động cho các con tin Nam Triều Tiên


Một toán những người Afghanistan đứng ra làm trung gian bao gồm các đại biểu quốc hội và các trưởng lão bộ tộc, đang mở các cuộc thương thảo tại tỉnh Ghazni của Afghanistan để vận động cho 22 công dân Nam Triều Tiên bị các phần tử Taleban bắt cóc 10 ngày trước đây được trả tự do.

Một đặc sứ của Nam Triều Tiên, ông Baek Jong-chun, cũng sẽ tham gia các cuộc thảo luận với Tổng Thống Hamid Karzai của Afghanistan tại Kabul vào ngày hôm nay để tìm cách giúp đỡ cho cuộc đàm phán vừa kể.

Một người tự nhận là phát ngôn viên của Taleban trước đó đã cho biết là các con tin này còn sống mặc dầu tình trạng sức khỏe của nhiều người không được tốt.

Các thương thuyết gia nói rằng, họ phải vật lộn với những đòi hỏi trái ngược nhau do những kẻ bắt cóc đưa ra, trong đó có việc đòi trả tự do cho nhiều tù nhân Taleban, việc Nam Triều Tiên phải rút quân khỏi Afghanistan và việc trả tiền chuộc mạng cho các con tin.

Hồi đầu tuần này, người trưởng đoàn cứu trợ Cơ Đốc Giáo Nam Triều Tiên 42 tuổi đã bị những kẻ bắt cóc bắn chết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG