Đường dẫn truy cập

Cựu Hoàng Afghanistan Mohammad Zahir Shah, qua đời 


Cựu Hoàng Mohammad Zahir Shah của Afghanistan tạ thế ngày hôm nay tại Kabul, hưởng thọ 92 tuổi.

Vị Quốc Vương này đã trị vì Afghanistan từ năm 1933 tới khi bị một hoàng thân lật đổ trong một cuộc đảo chính không đổ máu năm 1973.

Ông đã sống lưu vong tại Rome cho tới khi trở về lại Kabul năm 2002, sau khi xảy ra một cuộc tiến quân do Hoa Kỳ cầm đầu lật đổ chính phủ Taleban của Afghanistan hồi cuối năm 2001.

Mấy năm trước đây Cựu Hoàng Zahir Shah đã nói với đài VOA rằng điều quan trọng cho nhân dân Afghanistan là cùng nhau làm việc để tái thiết đất nước.

Tổng Thống Afghanistan, ông Hamid Karzai đã loan báo rằng vị Cựu Hoàng qua đời tại tư thất trong khu vực Dinh Tổng Thống. Chính phủ Karzai đã phong tặng vị cựu hoàng này danh hiệu “Cha già của Dân Tộc.”

Zahir Shah sinh hạ tại Kabul năm 1914 và trở thành Quốc Vương Afghanistan khi mới 19 tuổi.

Trong 40 năm trị vì, ông đã thiết lập được một hiến pháp cho đất nước, thành lập một quốc hội độc lập và lãnh đạo việc thăng tiến quyền lợi của phụ nữ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG