Đường dẫn truy cập

Thủ lãnh hàng nhì của al-Qaida dọa mở thêm các cuộc tấn công ở Anh


Một người đàn ông mà người ta tin là thủ lãnh đứng vào hàng thứ nhì của mạng lưới khủng bố al-Qaida, Ayman al Zawahiri, đe dọa sẽ mở các cuộc tấn công mới ở Anh.

Lời đe dọa được đưa ra không đầy 2 tuần lễ sau khi xảy ra các vụ đánh bom không thành ở London và Glasgow.

Một đoạn thu âm được phổ biến trên trang web do các nhóm có liên hệ với al-Qaida sử dụng, chỉ trích Nữ Hoàng Anh Elizabeth đã phong tước cho nhà văn người Anh ông Salman Rushdie.

Một vài người Hồi giáo chỉ trích tác giả gốc Ấn Độ này, và cáo buộc ông đã báng bổ Hồi giáo trong quyển sách của ông có tựa đề là The Satanic Verses (Những vần thơ của quỉ Satan).

Đoạn thu âm cũng cảnh báo tân Thủ Tướng Anh, ông Gordon Brown đừng tiếp tục theo các chính sách của người tiền nhiệm là ông Tony Blair, đã mang lại tai họa cho Anh ở Afghanistan và Iraq và thậm chí ngay tại trung tâm thủ đô London.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG