Đường dẫn truy cập

Quốc vương Nepal mừng sinh nhật bất chấp các vụ biểu tình


Hằng ngàn người đã biểu tình phản đối Quốc Vương Gyanendra không được lòng dân của Nepal khi ông mừng sinh nhật thứ 60 của mình tại cung điện hoàng gia được cảnh sát chống bạo loạn duy trì an ninh chung quanh.

Khoảng 5,000 sinh viên và các thanh thiếu niên khác đã biểu tình tuần hành ngày hôm nay gần cung điện hoàng gia để yêu cầu nhà vua thoái vị.

Nhiều người ủng hộ Quốc Vương cũng biểu tình ủng hộ việc duy trì nền quân chủ.

Quốc Vương Gyanendra đã nắm quyền kiểm soát Nepal và giải tán chính phủ lâm thời hồi tháng Hai năm 2005, làm nhiều người Nepal tức giận.

Ông bị buộc phải từ bỏ chính sách cai trị độc tài hồi năm ngoái sau nhiều tháng xảy ra các cuộc biểu tình đòi dân chủ.

Các cựu phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông và các đảng chính trị dòng chính đã tham gia cùng nhau trong việc thành lập một chính phủ hồi đầu năm nay. Hiện chưa biết chắc tương lai của Quốc Vương Gyanendra sẽ ra sao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG