Bộ trưởng thương mại các nước Á Châu Thái Bình Dương sẽ công bố một văn kiện về việc các cuộc đàm phán khai phóng nền thương mại thế giới đã bị suy trầm bên cạnh một bản tuyên bố thường lệ vào lúc kết thúc 2 ngày họp tại thành phố Cairns ở Úc trong ngày hôm nay.
Tin nầy do phái đoàn Nhật tham dự cuộc họp tiết lộ. Theo các nguồn tin đó thì sự kiện vừa nêu cho thấy Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) quyết tâm phá vỡ tình trạng suy trầm vừa nói và chấm cứt các cuộc đàm luận nhắm mở rộng thị trường do Tổ Chức Thương Mại Thế Giới bảo trợ đúng hạn kì cuối năm nay.
Trong 2 ngày họp, Bộ Trưởng Thương Mại các nước thành viên APEC còn thảo luận những biện pháp khuyến khích các nỗ lực kết hợp kinh tế khu vực – trong đó gồm cả việc thành lập Vùng Thương Mại Tự Do Á Châu Thái Bình Dương.
Ngoài ra, theo tin của thông tấn xã Kyodo thì họ còn bàn tới cả những vấn đề tỉ như gia tăng hiệu dụng năng lượng, khí hậu địa cầu thay đổi, tạo dễ dàng cho các hoạt động thương mại, bảo vệ tài sản trí thức, gia tăng hoạt động và khả năng hoạch định cho toàn khối APEC.
Khối APEC – tức Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương – kết hợp 21 quốc gia, là Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hongkong, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.