Đường dẫn truy cập

Việt Nam khẩn cấp tìm mua thuốc chủng ngừa cúm gia cầm


Việt Nam đã cử các viên chức chính phủ thực hiện một chuyến du hành khẩn cấp sang Trung Quốc để tìm cách mua ngay 50 triệu liều thuốc chủng ngừa cúm gia cầm sau khi có thêm 2 người chết vì virút H5N1.

Một nhật báo ấn hành tại Việt Nam trích lời các viên chức nói rằng Việt Nam hiện chỉ có 15 triệu liều thuốc chủng ngừa cho gà vịt; thành thử điều nầy có thể tác hại cho chiến dịch chủng ngừa trên toàn quốc.

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chấp thuận cho mua thêm 200 triệu liều thuốc chủng nữa để chận đứng đà tràn lan của virút. Các chuyên gia quốc tế ca ngợi kế hoạch chủng ngừa và các biện pháp khác đã được Việt Nam áp dụng từ hạ bán niên 2005, coi đó là một mẫu mực nhằm ngăn chận vi-rút.

Nhưng trong năm nay thì vi-rút lại lây nhiễm các loài điểu cầm lẫn dân chúng ở nhiều nơi trong nước.

Tin ghi là đã có 5 người nhiễm vi-rút từ tháng 5 vừa qua; và 2 trong số đó đã chết. Họ là những người đầu tiên vong mạng vì cúm ở một quốc gia vùng Đông Nam Á kể từ tháng 11 năm 2005.

Tuy nhiên, Tổ Chức Y Tế Thế Giới chỉ xác nhận có 2 ca bịnh; và thêm rằng cả 2 bịnh nhân đều đã hồi phục.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG