Đường dẫn truy cập

Trung Quốc ban hành luật lao động mới


Trung Quốc đã thông qua một luật mới về Lao động để cải thiện quyền của người lao động, sau khi bùng nổ ra một vụ bê bối về nô lệ lao động hồi đầu tháng này.

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa xã, đưa tin rằng luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm tới.

Luật này được ban hành để bảo vệ những quyền hợp pháp của người lao động, và quy định những hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với các giới chức chính phủ lạm dụng chức quyền.

Tân Hoa xã cho hay theo luật mới, các giới chức có thể bị truy tố về tội xao lãng trách nhiệm nếu để cho quyền lợi của người lao động bị phương hại nghiêm trọng.

Đường dây mua bán và sử dụng lao động nô lệ đã bị phát hiện hồi đầu tháng này. Kể từ đó các giới chức Trung Quốc đã bố ráp hàng ngàn lò gạch ở 2 tỉnh Sơn Tây và Hà Nam.

Có hơn 500 công nhân đã được giải cứu, trong đó có cả trẻ em.

Có ít nhất là 8 viên chức đang bị điều tra vì có dính líu đến vụ tai tiếng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG