Đường dẫn truy cập

Hội Ký Giả Không Biên Giới kêu gọi điều tra những vụ sát hại các nhà báo Iraq


Tổ chức Ký Giả Không Biên Giới yêu cầu Iraq thiết lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt để điều tra về vụ sát hại các nhân viên ngành truyền thông sau khi có 4 nhà báo thiệt mạng trong 5 ngày vừa qua.

Lời yêu cầu được đưa ra ngày hôm nay nói rằng, nhà chức trách Iraq phải làm tròn bổn phận của mình là bảo vệ các nhà báo, và cảnh sát cũng phải thiết lập một chương trình bảo vệ nhân chứng để giúp cho các cuộc điều tra.

Ít nhất đã có 11 nhà báo thiệt mạng tại Iraq trong tháng 5 vừa qua.

Tổ chức Ký Giả Không Biên Giới nói rằng, đã có hơn 170 ký giả và những người phụ tá đã thiệt mạng tại Iraq kể từ năm 2003 khi lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh thực hiện cuộc tiến quân vào Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG