Đường dẫn truy cập

Ðụng độ giữa cảnh sát và dân làng Ấn Ðộ, 11 người thiệt mạng


Các giới chức Ấn Ðộ cho biết giao tranh giữa những dân làng và cảnh sát tại bang Rajasthan đã làm thiệt mạng ít nhất 11 người.

Bạo động xảy ra sau khi hơn 20,000 người sắc tộc Gujjars chận một xa lộ gần thành phố Dausa trong một cuộc biểu tình.

Các giới chức chính phủ cho biết cảnh sát đã nổ súng để tự vệ khi họ bị một đám đông hỗn loạn bao vây. Có ít nhất 9 người biểu tình và 2 cảnh sát viên thiệt mạng. Những người dân sắc tộc Gujjars biểu tình đòi chính phủ cấp cho họ qui chế đặc biệt của bộ tộc nghèo khổ.

Chiếu theo luật pháp Ấn Ðộ, thành viên của những bộ tộc nghèo khổ được quyền vào làm công nhân viên nhà nước và cơ hội đi học.

Các nhà lãnh đạo của cộng đồng Gujjar đã yêu cầu được chính phủ Rajasthan công nhận đặäc quyền này từ nhiều năm nay. Những người Gujjars thường sinh sống bằng nghề nông và chăn cừu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG