Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush: Al-Qaida vẫn có ý đồ tấn công Hoa Kỳ


Tổng thống Bush nói rằng vào năm 2005, Osama Bin Laden, thủ lãnh al-Qaida, đã hạ lệnh cho hoạt động viên của nhóm này tại Iraq là Abu Musab al-Zarqawi, thành lập một tổ khủng bố để lập kế hoạch mở những cuộc tấn công ở bên ngoài Iraq.

Hôm thứ tư, tổng thống Bush nói rằng Bin Laden nhấn mạnh với Zarqawi rằng Hoa Kỳ phải là mục tiêu chính cho những vụ tấn công thực hiện ở nước ngoài.

Lên tiếng tại buổi lễ tốt nghiệp của trung tâm huấn luyện Tuần duyên Hoa Kỳ tại bang Connecticut, tổng thống Bush nói rằng Bin Laden đã giao phó cho Hamza Rabia, hoạt động viên hàng đầu của al-Qaida phải tường trình cho Zarqawi về những hoạt động ở nước ngoài của al-Qaida, gồm cả những âm mưu nhắm vào Hoa Kỳ.

Tổng thống Bush nêu lên rằng Rabia đã bị hạ sát tại Pakistan vào tháng 12 năm 2005, và Zarqawi bị lực lượng Hoa Kỳ giết tại Iraq năm 2006.

Tổng thống Bush, dẫn chứng bằng những tin tình báo mới được giải mật, nói rằng "nguy hiểm vẫn chưa hết", và rằng al-Qaida vẫn mang ý đồ tấn công Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG