Đường dẫn truy cập

Ba đảng liên minh với chính phủ Algeria thắng cử quốc hội


Ba đảng chính trị liên minh với Tổng thống Abdelaziz Bouteflika của Algeria đã duy trì được thế đa số tại quốc hội nước này trong cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm qua.

Bộ trưởng nội vụ Noureddine Yazid Zerhouni đã loan báo kết quả cuộc bầu cử hôm nay.

Ông Zerhouni cho biết 3 đảng cộng lại chiếm được 249 ghế trong Hạ viện gồm 389 ghế, trong đó Mặt trận giải phóng Quốc gia chiếm được nhiều ghế nhất là 136 ghế.

Hai đảng còn lại trong liên minh là đảng Tập hợp dân chủ Quốc gia, ủng hộ giới doanh thương và Phong trào xã hội hồi giáo vì hòa bình, có chủ trương ôn hòa chiếm tổng cộng 113 ghế.

Bộ trưởng Nội vụ Algeria cho biết khoảng 35% trong số ngót 19 triệu cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu.

Tổ chức khủng bố chính tại Algeria là Tổ chức al-Qaida trong khu vực Hồi giáo đã kêu gọi cử tri tẩy chay cuộc bầu cử.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG